Kết quả tìm kiếm cho "Điểm chuẩn ĐH năm 2026"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 69
Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp THPT và phổ điểm các môn thi, tổ hợp môn, nhiều thí sinh bật khóc nhắn tin, gọi điện về các trường đại học bày tỏ nỗi buồn vì không đủ điều kiện xét tuyển.
Năm nay dự báo sẽ có nhiều biến động về điểm chuẩn. Trong khi khối C00 giảm mạnh thì B00 nhiều khả năng sẽ tăng vọt.
GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối - nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh - vừa qua đời lúc 2h sáng sớm nay 29/06 tại TP. Hồ Chí Minh.
Năm 2026 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đưa vào tuyển sinh loạt ngành mới, thể hiện rõ xu hướng đào tạo đa ngành.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi việc chấm môn ngữ văn được thực hiện theo rubric với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng. Cách chấm này không chỉ hướng đến sự công bằng mà còn làm thay đổi đáng kể tình hình điểm số.
Những chính sách mới cho giáo viên mầm non có nhiều thay đổi từ chính sách nghỉ hưu, chế độ hưu trí, biên chế... khiến nhiều người quan tâm.
Phạm Mai Dung, học sinh lớp 9A5, Trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội vừa xuất sắc giành 5 vé vào các trường chuyên danh giá của Hà Nội.
Năm nay, số lượng thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tăng kỷ lục, nhiều thí sinh đạt điểm cao. Tuy nhiên, các chuyên gia tuyển sinh dự báo điểm chuẩn thực tế có thể không tăng.
Sáng 11/06, hơn 1,2 triệu thí sinh trên toàn quốc dự thi môn đầu tiên là ngữ văn, trong số đó có khoảng 63.800 thí sinh tự do - cao nhất trước tới nay từ khi kỳ thi đổi tên từ THPT quốc gia sang thi tốt nghiệp THPT.
Phạm Dương Thùy Anh đã xuất sắc đạt thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) với 2 điểm 10 toán chuyên và toán thường.
Chỉ còn ít ngày nữa, hơn một triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Bên cạnh những ngành học truyền thống thì những ngành như: Trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn, khoa học dữ liệu, năng lượng sạch hay công nghệ sinh học đang trở thành lựa chọn của ngày càng nhiều học sinh lớp 12.
Việt Nam đang tập trung vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học). Vậy đâu là lời giải cho bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao trong những lĩnh vực then chốt giúp Việt Nam "đi tắt đón đầu" công nghệ lượng tử và bán dẫn?